Cựu chiến binh hỗ trợ bộ đội biên phòng bảo vệ an ninh biên giới

2023-09-25 08:00:00 0 Bình luận
Hội Cựu chiến binh thị xã Kiến Tường ký kết chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch liên tịch với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và Thạnh Trị tuyên truyền hội viên và người dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn trị an biên giới.

Thị xã Kiến Tường có đường biên giới dài 23,5km qua địa bàn 3 xã: Bình Hiệp, Bình Tân và Thạnh Trị, tiếp giáp huyện Kongpongro, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh; Hội CCB thị xã Kiến Tường ký kết chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch liên tịch với Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và ĐBP Thạnh Trị tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn trị an biên giới.

Theo đó, giai đoạn 2017-2022, Hội CCB thị xã và cơ sở phối hợp 2 ĐBP tuyên truyền được 320 cuộc, có trên 5.500 lượt người dự. Nội dung tuyên truyền liên quan đến Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-TT, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và các loại tội phạm.

Ngoài ra, trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 2 ĐBP phối hợp địa phương, các cấp CCB trên địa bàn thị xã phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới; cho 100% hộ dân khu vực biên giới ký cam kết tham gia phong trào; tổ chức 270 cuộc tuyên truyền nhỏ, lẻ đến từng hộ gia đình; phát 12.000 tờ rơi tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Hội CCB thị xã, các xã biên giới tổ chức cho hội viên đăng ký tham gia quản lý đường biên, cột mốc; thông báo kịp thời cho lực lượng biên phòng những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm quy chế biên giới, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác. Phát huy tinh thần gương mẫu, hội viên CCB tự nguyện tham gia cùng lực lượng biên phòng bằng các việc làm cụ thể như thường xuyên vệ sinh, phát quang các khu vực cột mốc; 100% hội viên ký cam kết bảo vệ đường biên, cột mốc.

Theo đó, giai đoạn 2017-2022, Hội CCB thị xã và cơ sở phối hợp 2 ĐBP tuyên truyền được 320 cuộc, có trên 5.500 lượt người dự. Nội dung tuyên truyền liên quan đến Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-TT, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và các loại tội phạm.

Ảnh: Hội viên Cựu chiến binh thị xã Kiến Tường tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Ngoài ra, trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 2 ĐBP phối hợp địa phương, các cấp CCB trên địa bàn thị xã phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới; cho 100% hộ dân khu vực biên giới ký cam kết tham gia phong trào; tổ chức 270 cuộc tuyên truyền nhỏ, lẻ đến từng hộ gia đình; phát 12.000 tờ rơi tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Hội CCB thị xã, các xã biên giới tổ chức cho hội viên đăng ký tham gia quản lý đường biên, cột mốc; thông báo kịp thời cho lực lượng biên phòng những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm quy chế biên giới, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác. Phát huy tinh thần gương mẫu, hội viên CCB tự nguyện tham gia cùng lực lượng biên phòng bằng các việc làm cụ thể như thường xuyên vệ sinh, phát quang các khu vực cột mốc; 100% hội viên ký cam kết bảo vệ đường biên, cột mốc.

Từ năm 2017 đến nay, hội viên CCB và người dân trên địa bàn các xã biên giới phát hiện, cung cấp cho bộ đội biên phòng 47 nguồn tin liên quan đến các hoạt động ở vành đai và khu vực biên giới, giúp lực lượng chức năng xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến ANTT khu vực biên giới. Hội CCB phối hợp lực lượng biên phòng tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với 75 cuộc, có 345 lượt người tham gia.

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB và cán bộ, chiến sĩ 2 ĐBP tham gia 152 ngày công làm 11km đường giao thông nông thôn, nạo vét 2,5km kênh, mương nội đồng; giúp dân sửa chữa 12 căn nhà; trồng 3.000 cây xanh; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn được 6 đợt với 1.200 luợt người.

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: Đồn quản lý, bảo vệ 9,5km đường biên giới qua địa bàn xã Bình Hiệp và Bình Tân. Những năm qua, Hội CCB 2 xã tích cực tham gia cùng đơn vị tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới. Qua đó, góp phần cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT khu vực biên giới, đưa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được lan tỏa trong cộng đồng.

Thời gian tới, Hội CCB thị xã và 2 ĐBP tiếp tục triển khai, thực hiện những nội dung, chương trình đã ký kết, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 

Nguồn:

Cựu chiến binh Long An

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...